Myanmar mạnh tay đối phó biểu tình bạo loạn

Thứ hai, 01/03/2021 13:34

Lực lượng an ninh Myanmar có những động thái mạnh tay đối với các cuộc biểu tình hôm 28-2, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Người biểu tình xuống đường ở Mandalay, Myanmar hôm 28-2. Ảnh: AP

AP ngày 28-2 đưa tin: Lực lượng an ninh ở Myanmar đã bắt giữ hàng loạt người biểu tình khi họ tiếp tục xuống đường vào ngày Chủ nhật (28-2) trong bối cảnh tăng cường nỗ lực phá vỡ các cuộc biểu tình, vốn bùng nổ trong 1 tháng qua sau khi quân đội bắt giữ các nhà lãnh đạo dân sự và lên nắm quyền.

Theo hãng tin này, đã có báo cáo về tiếng súng khi cảnh sát ở Yangon, thành phố lớn nhất nước này, bắn hơi cay và vòi rồng trong khi cố gắng "dọn dẹp" những người biểu tình vốn yêu cầu chính phủ được bầu của bà Aung San Suu Kyi được khôi phục quyền lực. Hãng thông tấn Reuters cũng đưa tin, cảnh sát Myanmar đã nổ súng vào người biểu tình tại nhiều khu vực khác nhau ở thành phố Yangon, sau khi không thể dùng lựu đạn gây choáng và hơi cay để giải tán đám đông. Không có thông tin ngay lập tức về thương vong ở Yangon. Có thể nghe thấy âm thanh của tiếng súng trên đường phố và có những thứ dường như là lựu đạn khói ném vào đám đông. Những người biểu tình sau đó đã tập hợp lại và được cho là đang lên kế hoạch tuần hành đến đồn cảnh sát địa phương để yêu cầu thả các sinh viên y khoa.

Một cuộc trấn áp mạnh tay cũng xảy ra ở Dawei, một thành phố nhỏ hơn nhiều ở đông nam Myanmar, nơi truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong một cuộc tuần hành phản đối. Ngoài ra, cư dân các thành phố Mandalay và Lashio cũng cho biết, nhiều động thái trấn áp mạnh tay khác của lực lượng chức năng Myanmar đã diễn ra với các cuộc  biểu tình ở 2 thành phố này.

Các thông tin về trường hợp thiệt mạng không thể được xác nhận độc lập ngay lập tức. Việc xác nhận báo cáo về cái chết của những người biểu tình gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh hỗn loạn và thiếu tin tức chính thức. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ bác sĩ địa phương, một người biểu tình được đưa đến bệnh viện với vết đạn ở ngực, đã không qua khỏi. Hãng truyền thông Mizzima của Myanmar cũng đã đưa tin về cái chết của người đàn ông này. Cảnh sát và người phát ngôn chính quyền quân sự ở Myanmar hiện chưa đưa ra bình luận nào về các vụ việc trên.

Việc quân đội tiếp quản vào ngày 1-2 đã làm bùng nổ nhiều cuộc biểu tình ở khắp nơi tại Myanmar nhằm phản đối hành động mà họ cáo buộc là đảo chính. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi sẽ thành lập chính phủ trong nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua. Tuy nhiên, quân đội cáo buộc gian lận bầu cử đã ngăn Quốc hội triệu tập và giam giữ bà và Tổng thống Win Myint, cũng như các thành viên hàng đầu khác trong chính phủ của bà.

Bạo lực lần này bùng phát vào sáng sớm 28-2 khi các sinh viên y khoa đang diễu hành trên các đường phố của Yangon gần giao lộ Trung tâm Hledan, nơi đã trở thành điểm tụ tập của những người biểu tình, những người sau đó đổ ra các khu vực khác của thành phố. Các đoạn  băng và hình ảnh cho thấy những người biểu tình bỏ chạy khi cảnh sát trấn áp và người dân dựng rào chắn tạm thời để ngăn cảnh sát. Hàng chục hoặc nhiều hơn được cho là đã bị bắt giữ.

Các lực lượng an ninh hôm 27-2 bắt đầu áp dụng các chiến thuật mạnh tay hơn, nhằm phá vỡ các cuộc biểu tình bạo loạn. Quân đội cũng vào cuộc. Nhiều trong số những người bị bắt giữ đã được đưa đến nhà tù Insein ở ngoại ô phía bắc của Yangon, nơi được cho là chuyên giam giữ các tù nhân chính trị. Theo các nguồn tin, tính đến ngày 27-2, có 854 người đã bị bắt, buộc tội hoặc kết án kể từ thời điểm liên quan đến việc quân đội lên nắm quyền, và 771 người đang bị giam giữ.

Trong diễn biến liên quan, MRTV, một kênh truyền hình nhà nước Myanmar, đã phát đi thông báo tối 27-2 từ Bộ Ngoại giao rằng, đại sứ của nước này tại LHQ Kyaw Moe Tun đã bị sa thải vì ông này lạm dụng quyền lực và có những hành vi sai trái do không tuân theo chỉ thị của chính phủ và “phản bội”. Động thái này xảy ra chỉ một ngày sau khi ông Kyaw Moe Tun kêu gọi các nước quốc tế giúp chấm dứt cuộc đảo chính quân sự tại đây. Trong một bài phát biểu đầy xúc động, Kyaw Moe Tun nói không ai nên hợp tác với quân đội Myanmar cho đến khi họ trao lại quyền lực cho chính phủ được dân bầu ra.

KHẢ ANH